Kho K79 bảo đảm an toàn trong lao động

09:50 - Thứ Tư, 10/05/2023 Lượt xem: 4733 In bài viết

ĐBP - Đóng quân trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Kho K79 (Cục Kỹ thuật Quân khu 2) chịu tác động bởi khí hậu hanh khô, nắng nóng do tác động bởi gió Lào vào mùa khô. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên thực hiện nhiệm vụ thu hồi, cất giữ, thanh xử lý đạn cấp 5, rất dễ xảy ra hiện tượng mất an toàn, cháy nổ.

Mặt khác, môi trường làm việc của cán bộ, nhân viên tiềm ẩn nhiều yếu tố gây nguy hiểm, độc hại do thuốc nổ, thuốc phóng gây ra. Thượng tá Phạm Thái Học, Chủ nhiệm Kho K79 chia sẻ: “Trước khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, như xử lý đạn cấp 5, cán bộ, nhân viên Kho K79 đều được huấn luyện bổ sung về công tác an toàn. Kho K79 kiên quyết không đưa vào sử dụng máy, thiết bị, vật tư chưa được kiểm định, hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật”.

Đại tá Bùi Mạnh Đồng, Phó Chủ nhiệm kỹ thuật Quân khu 2 kiểm tra công tác an toàn tại Kho K79. Ảnh: Quốc Hùng

Theo Thượng tá Phạm Thái Học, bên cạnh những nội dung huấn luyện theo chương trình, đơn vị thường xuyên cử cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức về quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. “Nhiều năm qua Kho K79 luôn hoàn thành việc tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất hàng nghìn tấn đạn; hàng nghìn khẩu súng, pháo các loại; hàng trăm lượt xe ô tô, xe tăng thiết giáp. Kho tổ chức thu gom và xử lý hàng trăm tấn đạn cấp 5 bảo đảm an toàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị”.

Để cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bảo đảm an toàn trong mọi điều kiện lao động, Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm, cán bộ, nhân viên Kho K79 đều tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù hoạt động công tác kỹ thuật của đơn vị, như: Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ; tổng vệ sinh doanh trại, làm sạch môi trường; phát quang đường tuyến khu kỹ thuật; tuyên truyền công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCN) trên hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị; hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi; hội thao PCCN. Thông qua đó làm lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên đối với công tác ATVSLĐ, PCCN.

Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ ở Kho K79, đó là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của đội ngũ cán bộ chủ trì, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Kho gắn việc thực hiện công tác ATVSLĐ với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ trên từng cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao; đưa nội dung ATVSLĐ, cải thiện môi trường làm việc là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét, xếp loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho 79 và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở luôn quan tâm đến quyền lợi, chế độ, chính sách đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm. Công tác vệ sinh công nghiệp được duy trì và thực hiện nền nếp. Thiếu tá Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Kho K79 chia sẻ: “Ban chấp hành Công đoàn đơn vị chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Việc phân loại, thu gom, cất chứa, xử lý chất thải dầu mỡ, chất lỏng chuyên dùng được đoàn viên công đoàn thực hiện chặt chẽ. Chất thải dầu mỡ, chất lỏng chuyên dùng… đều được thu gom, phân loại, cất chứa và quản lý tập trung trong các dụng cụ có nắp đậy. Đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chất thải chưa được xử lý, chưa phân loại đổ trực tiếp ra môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước xung quanh doanh trại đơn vị và khu dân cư.

Với tính chất của một kho kỹ thuật tổng hợp cấp chiến dịch, làm nhiệm vụ thu hồi, cất giữ, thanh xử lý, bảo quản một khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật trên địa bàn rộng, phân tán, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn cao, song những năm qua Kho K79 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn, PCCN. Đó đồng thời là nội dung quan trọng để đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cao Mạnh Tường
Bình luận

Tin khác

Back To Top